Kết quả tìm kiếm cho "xăng nghỉ bán"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Tái diễn tình trạng nhiều cây xăng nghỉ bán: Người dân và doanh nghiệp lại vất vả 

Cập Nhật 24-10-2022

Tình trạng các cây xăng treo bảng “hết xăng”, “hết xăng còn dầu” lại tái diễn khiến người dân, công nhân lao động phải khổ sở để tìm nơi đổ xăng.

Tag: cây xăng nghỉ bán,hết xăng

Nhiều cửa hàng xăng dầu nghỉ bán, ngành chức năng vào cuộc 

Cập Nhật 04-10-2022

Nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn nghỉ bán với lý do khó khăn như: "không mua được hàng", "chiết khấu thấp”, thậm chí phải trả tiền bù lỗ nhân viên, điện nước... đã gây khó khăn cho hoạt động lưu thông...

Tag: cửa hàng xăng dầu nghỉ bán,Sở Công thương,Công ty xăng dầu,Quản lý thị trường

Nhiều cây xăng nghỉ bán = sắp tăng giá 

Cập Nhật 15-08-2012

Rõ ràng cái công thức khó chấp nhận trên đang dần hiện hữu khi chỉ trong 2 lần tăng giá xăng gần đây nhất đã xảy ra hiện tượng như vậy. Đúng như sự dự đoán và lo lắng của mọi người, mới đây xăng dầu lại có đợt tăng giá mới. Đây là lần tăng giá xăng dầu thứ 3 liên tiếp trong thời gian qua kể từ thời điểm doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu được liên Bộ Tài chính - Công Thương trao quyền chủ động. Theo một số chuyên gia kinh tế, việc đề xuất tăng giá xăng dầu của các DN đầu mối “là hoàn toàn chính đáng và bất khả kháng” vì giá thế giới đã tăng khá mạnh trong 10 ngày qua. Bên cạnh đó, hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động đã gây áp lực phải tăng nhập khẩu xăng dầu.

Giá xăng tăng, cây xăng vẫn nghỉ bán! 

Cập Nhật 14-08-2012

Từ chiều tối 12-8, hàng loạt cây xăng trên địa bàn tỉnh từ TP.TDM đến TX.Thuận An, huyện Tân Uyên... đóng cửa, không bán xăng cho người lưu thông. Việc làm này đã gây nhiều bức xúc cho người dân, khi không ít người phải đẩy bộ xe máy hàng cây số tìm nơi đổ xăng, trễ nải công việc; nhiều người phải bấm bụng đổ xăng dạo với giá 30.000 đồng/lít, ngay trước cửa cây xăng.

“1.001 lý do”... nghỉ bán xăng! 

Cập Nhật 24-02-2011

Ngày 22-2, ông Nguyễn Văn Bán, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: Sở đã chỉ đạo cho các đơn vị QLTT trên địa bàn tăng cường kiểm tra việc buôn bán của các trạm, đại lý xăng dầu trên địa bàn. Trong ngày, các đơn vị đã phát hiện hàng chục trường hợp các đại lý bán lẻ xăng dầu đã nghỉ bán, trong đó xác định một số nơi nghỉ bán do mất điện. Tuy nhiên nhiều cây xăng đã nêu lý do: bận việc gia đình, nghỉ trưa, chưa nhập hàng... nên ngưng bán! Bước đầu, cơ quan chức năng đã ghi nhận các trường hợp nghỉ bán, nhắc nhở; đồng thời sẽ đối chiếu với các chứng từ xuất nhập hàng của các đại lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Đây là những hình ảnh mà phóng viên đã ghi nhận được việc buôn bán tại các đại lý, cửa hàng xăng dầu trên địa bàn vào ngày 22-2.

Quay lên trên